Kết quả tìm kiếm cho "79 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 394
Ngày 2/2, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 2 năm 2026. Cuộc họp do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì; cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 23. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.
Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Với TP Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 79-NQ/TW đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thành phố đang tái cấu trúc hệ thống DNNN, hướng tới hình thành các tập đoàn đủ lớn dẫn dắt phát triển trong bối cảnh mới.
Việt Nam cam kết thúc đẩy cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm nâng cao hiệu quả, đa dạng thành viên và thúc đẩy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tham luận về "Hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững."
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước mới được Bộ Chính trị ban hành không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của khu vực doanh nghiệp nhà nước, mà còn đặt lại vai trò và phương thức dẫn dắt của khu vực kinh tế này trong mô hình tăng trưởng mới.
Đơn vị, doanh nghiệp lớn cần vươn ra đầu tư các cảng biển chiến lược tại nước ngoài, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, biến Việt Nam thành mắt xích không thể thay thế của dòng chảy thương mại quốc tế.
Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, được Bộ Chính trị ban hành đầu năm 2026, không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của khu vực doanh nghiệp nhà nước, mà còn thể hiện nỗ lực đặt lại vai trò và phương thức dẫn dắt của khu vực này trong mô hình tăng trưởng mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Nghị quyết khẳng định, kinh tế nhà nước là “thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, giữ vai trò chủ đạo, thực hiện chức năng định hướng, dẫn dắt, điều tiết các hoạt động kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Yêu cầu này được đặt ra trong Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế Nhà nước vừa được ban hành. Mục tiêu khác là đến 2030 có 3 ngân hàng Việt Nam lọt top 100 châu Á.